Kết quả tìm kiếm cho "không phận Israel"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1603
Sau cú sốc Venezuela, năm 2026 vẫn tồn tại những điểm nóng toàn cầu, từ Trung Đông, Ukraine đến không gian mạng, nơi xung đột quân sự, công nghệ và kinh tế đan xen khó lường.
Tập đoàn Intel ngày 6/1 giới thiệu thế hệ bộ vi xử lý mới Core Ultra Series 3 (mã danh Panther Lake) tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2026 ở Las Vegas, nhấn mạnh thời lượng pin lên tới 27 giờ và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị.
Bộ Giáo dục Israel mới đây thông báo sẽ áp dụng quy định cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường từ ngày 2/2 tới.
Đài truyền hình nhà nước (ERT) và Cơ quan hàng không dân dụng Hy Lạp cho biết, các sân bay trên khắp quốc gia Balkan này đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi trong ngày 4/1 sau những sự cố không xác định ảnh hưởng đến tần số vô tuyến.
Các nhà khoa học phát hiện vi khuẩn chủ động làm chậm hoạt động sống và bước vào trạng thái nghỉ ngơi được bảo vệ; vi khuẩn tồn tại trong tình trạng bị tổn thương và rối loạn nghiêm trọng.
UAE đã chính thức rút toàn bộ lực lượng khỏi Yemen, khép lại nhiều năm hiện diện quân sự trực tiếp tại nước này, song tình hình chính trị-an ninh ở miền Nam Yemen vẫn ngày càng phức tạp và bất ổn.
Theo WHO, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 325.000 ca u hắc tố mới được chẩn đoán và khoảng 57.000 người tử vong vì căn bệnh này, khiến melanoma trở thành loại ung thư da gây chết người nhiều nhất.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài "Đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước" của Bí thư TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Ngày 30/12, Ngoại trưởng của 10 quốc gia gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo trở lại chiều hướng xấu ở Dải Gaza, cho rằng cuộc khủng hoảng tại đây đang ở mức thảm khốc.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Ngoại trưởng của 10 quốc gia - gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ - ngày 30/12 ra tuyên bố chung bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước “tình hình nhân đạo trở lại chiều hướng xấu” ở Dải Gaza, cho rằng cuộc khủng hoảng tại đây đang ở mức “thảm khốc”.
Người dân Dải Gaza chuẩn bị bước vào năm mới với mong mỏi rằng hòa bình trở thành hiện thực, khi lệnh ngừng bắn được thiết lập ở nơi đây sau hơn 2 năm xung đột.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này sẽ chi 110 tỷ USD để phát triển ngành công nghiệp vũ khí độc lập, nhằm giảm sự phụ thuộc nguồn cung vũ khí vào các quốc gia khác.